Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

2024-01-29 15:07:57 0 Bình luận
Buổi thăm, tặng quà, chúc Tết của Bộ trưởng Tô Lâm và cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã trở thành cuộc trò chuyện thời sự, chia sẻ, giao lưu thân tình. Những nụ cười, câu nói cảm ơn, những cái bắt tay thật chặt, ấm áp đã đọng lại nhiều cảm xúc chân thành, gắn bó giữa người đứng đầu Bộ Công an với các đồng chí thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên nơi đây.

Chiều 18/1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị, sinh sống tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Trung tâm).

Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng có Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Liệt sỹ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị cho thương, bệnh binh nặng ở khắp mọi miền trên đất nước. Đây cũng là nơi tập trung số lượng thương bệnh binh đông nhất và nặng nhất cả nước.

Sau gần 60 năm, hiện Trung tâm đang chăm sóc và điều trị 93 đồng chí thương, bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật từ 81%-100%, quê ở 22 tỉnh, thành phố gồm 3 thế hệ kháng chiến chống thực dân pháp Pháp, chống đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới, xây dựng đất nước. Do tình trạng thương tật rất nặng nên trong sinh hoạt hàng ngày, gần như đa số thương, bệnh binh đều cần phải có sự phục vụ, trợ giúp của cán bộ, nhân viên y tế và người thân.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe của các đồng chí thương, bệnh binh.

Trong không khí vui mừng khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần gửi lời thăm hỏi, kính chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí thương, bệnh binh và cán bộ, công nhân viên của Trung tâm cùng gia đình luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc, chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn 2024 thật an vui.

Không khí chợt lặng đi khi Bộ trưởng Tô Lâm xúc động, bày tỏ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các đồng chí thương, bệnh binh nơi đây, cùng Trung tâm và gia đình 3 đồng chí, khi được biết trong năm 2023 có 3 đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị tại đây do ảnh hưởng bởi di chứng những vết thương chiến tranh đã từ trần.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc của lực lượng CAND đối với công lao to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chăm lo đến chính sách an sinh xã hội, các đồng chí thương, bệnh binh cùng gia đình người có công.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Các đồng chí thương, bệnh binh xúc động đón nhận tình cảm, sự quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về thăm Trung tâm, tặng quà, chúc Tết.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị và mong muốn, tin tưởng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng như các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương, cán bộ, công nhân viên của trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm tốt hơn nữa trong việc nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, chăm lo đến cuộc sống vật chất, chế độ và tinh thần của các đồng chí thương, bệnh binh cùng người thân trong gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng dành nhiều thời gian thông tin đến các đồng chí thương, bệnh binh về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế; những kết quả của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tấm gương hy sinh anh dũng, bị thương của CBCS lực lượng CAND trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; những chính sách của Bộ Công an đối với các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình các anh hùng liệt sĩ...

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí thương, bệnh binh cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Các đồng chí thương, bệnh binh là những tấm gương cao quý, sáng ngời, đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù đang mang trên mình nhiều thương tật nhưng các đồng chí vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực, rèn luyện, phấn đấu vươn lên theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn là những tấm gương sáng để các lớp thế hệ học tập, noi theo.

Lắng nghe, trực tiếp trao đổi những kiến nghị của các đồng chí thương, bệnh binh, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin về những chính sách của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đối với từng nội dung, nguyện vọng các đồng chí thương, bệnh binh đề xuất.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết đến các đồng chí thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Khi được biết dịp Tết Nguyên đán này, do sức khỏe, hoàn cảnh khác nhau, nhiều cán bộ, công nhân viên và thương, bệnh binh không thể về quê ăn Tết cùng gia đình, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Trung tâm và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên để mọi người nhất là các đồng chí thương, bệnh binh đều đón Tết vui vẻ, đầm ấm, thật bình yên và hạnh phúc trên tinh thần “ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng có Tết”.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong các đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm có rất nhiều đồng chí tuổi đời cao, hàng chục năm tuổi Đảng, đồng thời mong muốn lãnh đạo địa phương cũng như Trung tâm thông tin cụ thể từng trường hợp để lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi, chúc mừng.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà các cán bộ, nhân viên và thương, bệnh binh của trung tâm.

Đón nhận món quà chứa đựng tình nghĩa sâu nặng từ tay Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng, bác Nguyễn Văn Viết, thương binh năm nay 78 tuổi không giấu được niềm xúc động. “Năm nào cũng vậy, cứ dịp 27/7 và Tết Nguyên đán, dù bận rất nhiều việc nhưng Bộ trưởng Tô Lâm vẫn dành thời gian về thăm, động viên, tặng quà anh em thương, bệnh binh và cán bộ nhân viên của Trung tâm. Đón Bộ trưởng về thăm anh em chúng tôi cảm thấy khỏe hơn, vui hơn Tết, quý hơn Tết”- bác Nguyễn Văn Viết xúc động trước những tình cảm Bộ trưởng Tô Lâm dành cho cá nhân cũng như các đồng đội.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi, chia sẻ, giải đáp những thông tin, nguyện vọng của các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -1

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -2

Các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm phát biểu, chia sẻ thông tin, bày tỏ nguyện vọng tại buổi gặp mặt.

Ngồi trên chiếc xe lăn, bác Đỗ Văn Thế nhắc lại những món quà, chứa đựng tấm lòng của Bộ trưởng Tô Lâm, của lực lượng CAND trao tặng Trung tâm và các đồng chí thương, bệnh binh và chia sẻ: “Từ đồng quà tấm bánh, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn lao ấy cho đến chiếc ti vi đồng chí Bộ trưởng tặng đã giúp anh em thương, bệnh binh chúng tôi có thêm điều kiện tiếp cận những thông tin, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những hoạt động của lực lượng Công an”. Bác Đỗ Văn Thế cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà Bộ Công an đã đạt được trong năm 2023 vừa qua.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh -0

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà chúc Tết các thương, bệnh binh của Trung tâm.

Thay mặt cho các đồng chí thương, bệnh binh của trung tâm, bác Phạm Hồng Tư, Chủ tịch Hội đồng thương, bệnh binh của Trung tâm bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đã luôn dành tình cảm, thời gian, quan tâm, chăm lo đến cuộc sống vật chất, tinh thần của các đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị tại đây.

Các đồng chí thương, bệnh binh càng xúc động hơn trước thông tin Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, sắp tới sẽ có thêm nhiều đoàn nghệ thuật CAND về biểu diễn; các y, bác sĩ CAND đến thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...